Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ông Um Woo-chong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành ADB

Write: 2021-02-22 13:48:50Update: 2021-02-22 13:49:07

Ông Um Woo-chong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành ADB

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 22/2 cho biết ông Um Woo-chong, Vụ trưởng Vụ phát triển bền vững, biến đổi khí hậu thuộc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành (Managing Director General) của ngân hàng này. 

Tổng giám đốc điều hành là một vị trí chủ chốt tham gia vào Hội nghị ban lãnh đạo ngân hàng gồm 6 người, trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Đây là lần đầu tiên một người Hàn lọt vào đội ngũ lãnh đạo của ADB sau cựu Tổng giám đốc điều hành Lee Young-hoi năm 2006.

Ông Um là chuyên gia về phát triển quốc tế đã làm việc tại ADB hơn 27 năm, phụ trách nghiệp vụ khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19 và đối phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá việc ông Um Woo-chong được bầu làm Tổng giám đốc điều hành ADB là kết quả của sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, trong đó có Phó Thủ tướng Hong Nam-ki. Trong năm ngoái, ông Hong đã hai lần hội đàm với Chủ tịch ADB Asakawa Masatsugu, cung cấp gói hỗ trợ khẩn cấp khắc phục COVID-19 quy mô 2 triệu USD thông qua ADB.

Trong một tin liên quan, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ bổ nhiệm cựu Cục trưởng phụ trách khu vực Nam Á thuộc ADB Kim Hun giữ vị trí Cục trưởng đầu tư hạ tầng xã hội vào tháng sau. Đây là một vị trí mới được lập ra, phụ trách mảng đầu tư hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, một trong 5 hạ tầng trọng tâm được AIIB lựa chọn.

Theo đó, trong số 27 nhân sự cấp cao (từ cấp Vụ trưởng trở lên) trong AIIB, Hàn Quốc có hai gương mặt. Số nhân viên chuyên môn người Hàn là 18 người, chiếm 5,6% trong tổng số nhân viên chuyên môn của AIIB (322 người).

Lựa chọn của ban biên tập