Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Write: 2021-02-23 10:46:49Update: 2021-02-24 00:03:20

Photo : YONHAP News

Trong thông điệp gửi qua video tới Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc vào ngày 22/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang tập trung nhằm khiến Iran tuyệt đối không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Ngoại giao chính là con đường tối ưu để giúp đạt được mục tiêu này. Nếu như Iran tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hạt nhân đạt được dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama thì Mỹ cũng sẵn sàng để quay lại thỏa thuận này. 

Thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được vào năm 2015 có sự tham gia của 5 nước sở hữu hạt nhân và Đức. Tuy nhiên, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, Washington đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận bởi cho rằng thỏa thuận đã không ngăn được Tehran phát triển hạt nhân. 

Mặc dù đề cập tới đối thoại trực tiếp để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, Mỹ vẫn "kiệm lời" khi nói tới vấn đề hạt nhân miền Bắc. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đang tập trung vào việc phi hạt nhân hóa miền Bắc, nhưng chỉ nói rằng Washington sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh để giải quyết các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Có vẻ như Mỹ vẫn đang trong quá trình tái xem xét lại chính sách với miền Bắc, cân nhắc cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn giữ lập trường coi vấn đề hạt nhân miền Bắc là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao, song nhiều ý kiến đang phỏng đoán rằng Washington sẽ ưu tiên đàm phán với Tehran, nước vẫn chưa sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập