Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Seoul sẽ thảo luận với Washington về việc dỡ bỏ lệnh đóng băng 7 tỷ USD của Tehran

Write: 2021-02-23 15:21:57Update: 2021-02-24 00:09:24

Seoul sẽ thảo luận với Washington về việc dỡ bỏ lệnh đóng băng 7 tỷ USD của Tehran

Photo : KBS News

Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran đưa tin Thống đốc Ngân hàng trung ương nước này Abdolnaser Hemmati ngày 22/2 (giờ địa phương) đã tới thăm Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tehran, thảo luận với Đại sứ Ryu Jeong-hyun về số tài sản 7 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại Hàn Quốc do lệnh cấm vận của Mỹ.

Tại đây, hai nước nhất trí Seoul sẽ chuyển giao số tài sản bị đóng băng tới nơi mà Tehran mong muốn. Có nghĩa là nếu Ngân hàng trung ương Iran thông báo số tài khoản và số tiền mong muốn thì Hàn Quốc sẽ chuyển số tiền tương ứng. IRNA cho biết hai bên không đặt ra giới hạn hay mức trần về số tiền chuyển.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận về cuộc gặp trên giữa Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran và Đại sứ Ryu, cho biết phía Tehran đã đồng ý với phương án mà Seoul đề xuất.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cho biết hai bên đã thảo luận theo hướng Seoul chuyển phần lớn số tiền bị đóng băng cho Iran thông qua "kênh thương mại nhân đạo Thụy Sĩ".

Trước tiên, Hàn Quốc chuyển số tiền bị đóng băng của Iran tới tài khoản Thụy Sĩ, để mua thực phẩm lương thực, dược phẩm tại Thụy Sĩ chuyển về Iran. Tuy nhiên, phương thức này cũng cần được Bộ Tài chính Mỹ phê chuẩn. Do đó, Seoul sẽ thảo luận với cơ quan hữu quan của Mỹ để gỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản trên thực tế.
  
Kể năm 2018, các ngân hàng thương mại Hàn Quốc đóng băng 7 tỷ USD của Iran do lệnh cấm vận của Mỹ. Thời gian qua, Tehran đã liên tục yêu cầu Seoul gỡ bỏ đóng băng số tiền này.

Lựa chọn của ban biên tập