Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đứng thứ ba trong số 15 nền kinh tế lớn

Write: 2021-02-23 09:35:22Update: 2021-02-23 23:50:42

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đứng thứ ba trong số 15 nền kinh tế lớn

Photo : KBS News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 23/2 công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tế của Hàn Quốc năm 2020 đạt -1%, đứng thứ ba trong số 15 nền kinh tế lớn, sau Trung Quốc (2,3%) và Na Uy (-0,8%). Số liệu trên được phản ánh trong báo cáo về công bố chỉ số tăng trưởng kinh tế của các quốc gia có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới, bao gồm cả các nước không phải thành viên OECD như Trung Quốc, Indonesia và Ả-rập Xê-út.

Xếp sau Hàn Quốc là Indonesia với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt -2,1%, Thụy Điển -2,8%, Mỹ -3,5%, Nhật Bản -4,8%, Đức -5%, Pháp -8,2%, Anh -9,9% và Tây Ban Nha -11%.

Các nước có ngành dịch vụ như du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế đã chịu cú sốc lớn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hàn Quốc và Trung Quốc bị ảnh hưởng tương đối ít hơn do ngành chế tạo chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế.

Na Uy tuy không phải là nước có tỷ trọng ngành chế tạo cao như Trung Quốc, song tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 trên 100.000 dân thấp nhất trong số các nước châu Âu, sau Phần Lan, nên vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc ít bị ảnh hưởng là do ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn cải thiện giúp xuất khẩu được hồi phục. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 và 5 giảm mạnh hơn 20%, nhưng đã tăng liên tiếp trong tháng 11 và 12 với lần lượt 4,1% và 12,6% nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn tăng.

Chi tiêu tài chính của Chính phủ cũng tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm ngoái, lĩnh vực tư nhân đóng góp -2%, Chính phủ đóng góp 1% vào tăng trưởng. Tiêu dùng tư nhân thu hẹp do dịch COVID-19, song ngân sách tài chính hỗ trợ bổ sung của Chính phủ đã góp phần làm giảm đà lao dốc của tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tháng 12 năm ngoái, OECD dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của 50 nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2021, trong đó, Hàn Quốc được dự đoán tăng trưởng 2,8%, xếp thứ 29, đứng đầu là Trung Quốc với 8%.

Lựa chọn của ban biên tập