Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

350 Hàn kiều tại Sakhalin (Nga) được hồi hương vĩnh viễn trong năm nay

Write: 2021-02-23 11:11:58Update: 2021-02-23 23:38:16

350 Hàn kiều tại Sakhalin (Nga) được hồi hương vĩnh viễn trong năm nay

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết Bộ Tư pháp và các ban ngành hữu quan như Bộ Địa chính và giao thông, Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc, Hội chữ thập đỏ, quyết định sẽ cho phép 350 Hàn kiều tại đảo Sakhalin (Nga) hồi hương vĩnh viễn. 

Những người này được áp dụng theo "Luật đặc biệt về hỗ trợ đồng bào ở Sakhalin" được thực thi từ 1/1 năm nay.

Đối tượng được xét hồi hương vĩnh viễn gồm người Hàn sinh ra tại Sakhalin hoặc tới định cư tại Sakhalin trước ngày 15/8/1945, vợ (hoặc chồng) và gia đình đi kèm (một người thân trong vòng 4 đời và vợ hoặc chồng của người đó). Tuy nhiên, đối tượng được xét không bao gồm gia đình đi kèm của người Hàn kiều tại Sakhalin đã qua đời.

Các Hàn kiều tại Sakhalin nếu muốn hồi hương vĩnh viễn phải đăng ký trong vòng từ 1/3-30/6. Quá trình lựa chọn sẽ diễn ra trong tháng 7, kết quả được thông báo tới từng người cho tới hết tháng 9. Việc hồi hương vĩnh viễn sẽ diễn ra vào khoảng tháng 12.

Trong vòng từ tháng 12 năm nay tới tháng 2 năm sau, những người này sẽ được hỗ trợ trong vòng hai tháng về thích ứng và ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc, kiểm tra sức khỏe, đăng ký cấp quốc tịch.

Hiệp hội Hàn kiều tại Sakhalin cho biết hiện tại, có khoảng hơn 30.000 người Hàn đang sống trên hòn đảo này, trong đó có hơn 530 người là thế hệ đầu, hơn 5.000 người là thế hệ thứ hai.

Lựa chọn của ban biên tập