Theo Tổ chức hành động của người phụ nữ bị ép mua vui vì sự bồi thường và giáo dục" (Comfort Women Action for Redress and Education), một tổ chức nhân quyền của các nạn nhân, ngày 22/2 (giờ địa phương) cho biết 16 giáo sư Mỹ đã gửi tuyên bố tới tạp chí “Đánh giá quốc tế về pháp luật và kinh tế” (IRLE), yêu cầu tạp chí này rút lại luận văn gây tranh cãi của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ). Trong luận văn này, giáo sư Ramseyer gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II là phụ nữ mại dâm tự nguyện.
Tuyên bố có sự tham gia ký tên của vợ chồng giáo sư Bruce Fulton thuộc Đại học British Columbia, người đã dịch tiểu thuyết "Một người" (tên tiếng Anh "One Left") của tác giả Kim Soom tái hiện lời làm chứng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui sang tiếng Anh.
Giáo sư danh dự Bonnie Oh thuộc Đại học Georgetown, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề người phụ nữ mua vui, và giáo sư Margaret Stetz Đại học Delaware đã đóng vai trò chủ đạo khởi xướng tuyên bố này.
Các học giả Mỹ chỉ ra rằng tất cả tiền đề trong luận văn của giáo sư Ramseyer đều là sai lầm, phản đối mạnh mẽ luận văn này đã đi ngược lại những lời làm chứng lịch sử của các nạn nhân. Giới nghiên cứu Mỹ nhấn mạnh quân đội Nhật Bản đã trực tiếp điều hành hoặc giám sát các "điếm mua vui" trong chiến tranh.
Đặc biệt, trong số các nạn nhân, có nhiều người chỉ mới chỉ 11, 12 tuổi. Việc ông Ramseyer lập luận rằng các nạn nhân đã đồng ý làm nghề mại dâm ở độ tuổi nhỏ như vậy là điều không thể. Việc đàm phán theo hợp đồng về hành vi tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên chính là hành vi cưỡng bức.
Các học giả quy kết vấn đề người phụ nữ mua vui chính là hành vi tội phạm chiến tranh, vô nhân đạo. Giáo sư Ramseyer đã cố ý coi thường nhiều nghiên cứu của các học giả uy tín về vấn đề này. Tuyên bố yêu cầu giáo sư Harvard tự nguyện rút lại luận văn, xin lỗi các nạn nhân.
Phía tạp chí "Đánh giá quốc tế về pháp luật và kinh tế” một mặt bày tỏ lo ngại về chứng cứ lịch sử của luận văn, cho biết đang tiến hành điều tra, nhưng lại vẫn quyết định sẽ xuất bản tạp chí số tháng 3 đăng bài luận văn của ông Ramseyer.