Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Xuất xưởng lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc

Write: 2021-02-24 13:52:14Update: 2021-02-24 15:54:57

Xuất xưởng lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lô vắc-xin đầu tiên của hãng dược AstraZeneca (Anh) được ủy thác sản xuất tại công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) ở thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã được xuất xưởng vào sáng ngày 24/2. Đây là vắc-xin COVID-19 đầu tiên được Hàn Quốc cấp phép sử dụng.

Lễ xuất xưởng diễn ra trong khoảng 30 phút bắt đầu từ 10 giờ sáng cùng ngày tại nhà máy của SK Bioscience với sự tham dự của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cùng lãnh đạo tập đoàn SK và hãng dược AstraZeneca Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chung hy vọng số lượng vắc-xin lần này là bước đầu trong công cuộc tìm lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn do dịch COVID-19.

Hàn Quốc sẽ triển khai đợt tiêm chủng đầu tiên từ 9 giờ sáng ngày 26/2. Thủ tướng Chung cho biết Chính phủ đã nỗ lực ngăn chặn những tin tức sai sự thật về vắc-xin trong thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi người dân hãy tin tưởng vào Chính phủ và tích cực tham gia tiêm phòng.

Lô vắc-xin xuất xưởng đầu tiên có số lượng tương đương tiêm cho 150.000 người. SK Bioscience sẽ xuất xưởng vắc-xin trong vòng 5 ngày tới, với tổng số lượng tương đương tiêm cho 780.000 người (1,57 triệu liều). Vắc-xin được bảo quản lạnh nhiệt độ từ 2-8 độ C.

Sau khi được chuyển tới trung tâm phân phối ở thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi), vắc-xin sẽ được phân phối lần lượt đến 250 trung tâm y tế và 1.900 viện dưỡng lão trên toàn quốc để tiến hành tiêm phòng.

Lựa chọn của ban biên tập