Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc đã tới Việt Nam

Write: 2021-02-25 11:26:41Update: 2021-02-26 11:24:26

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc đã tới Việt Nam

Photo : YONHAP News

Việt Nam đã nhận được 117.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) sản xuất tại Hàn Quốc, và sẽ bắt đầu tiêm chủng từ tháng sau.

Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 25/2 đưa tin máy bay chở lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford (Anh) đồng phát triển đã tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh một ngày trước.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết số lượng lô vắc-xin đầu tiên nhập về là 117.000 liều. Cho tới cuối tháng này, Việt Nam sẽ nhận được tổng cộng 204.000 liều.

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết lô vắc-xin nói trên được vận chuyển từ Hàn Quốc. Hãng dược phẩm sinh học SK Bioscience đang có nhà máy sản xuất vắc-xin của hãng AstraZeneca.

Ngày 30/1, Bộ Y tế Việt Nam đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca.

Chính phủ Việt Nam cho biết lô vắc-xin đầu tiên nói trên là một phần trong số 30 triệu liều mà Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) dự kiến nhập trong năm nay. Đây là công ty mới được thành lập để phụ trách việc nhập khẩu và phân phối vắc-xin.

Lựa chọn của ban biên tập