Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa quyết định về lịch trình, nội dung tập trận sở chỉ huy liên quân"

Write: 2021-02-25 14:01:51Update: 2021-02-25 15:36:19

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/2 cho biết quân đội Hàn-Mỹ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về ngày tháng, nội dung cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm 2021. Hai bên vẫn đang trao đổi chặt chẽ về phương án triển khai, cân nhắc tổng hợp tình hình dịch COVID-19.

Seoul và Washington được cho là đang thảo luận theo hướng tổ chức tập trận sở chỉ huy liên quân từ ngày 9-18/3.

Phía Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung vào việc kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh tương lai, đơn vị sẽ đảm trách quyền tác chiến thời chiến sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến cho Seoul.

Trong năm ngoái, cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm diễn ra từ 18-22/8 đã bị thu hẹp mạnh quy mô tập trận do dịch COVID-19. Quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ đóng tại Hàn quốc đã tiến hành tập trận riêng lẻ, nên chưa thể kiểm chứng về năng lực tác chiến toàn diện.

Tuy nhiên, lập trường của Mỹ lại khác. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cùng ngày cho biết tập trận chung là phương pháp chính để đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu giữa Mỹ với đồng minh. Cuộc tập trận lần này nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, dù là ngay trong đêm nay (Fight tonight). Hai bên sẽ cân nhắc tới những yếu tố này khi quyết định về quy mô, phạm vi, thời điểm tập trận.

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon trong cuộc họp của Ủy ban điều hành Quốc hội một ngày trước phát biểu việc cắt giảm quy mô binh lực, tham gia tập trận là điều không thể tránh khỏi trong tình hình COVID-19 hiện nay.

Một nguồn tin quân đội cho biết Mỹ đang đề xuất tiến hành tập trận theo quy mô bình thường như mọi năm, cân nhắc tới tình hình quân lính Mỹ đã được tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập