Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc: "Sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản bất cứ lúc nào"

Write: 2021-03-01 13:55:12Update: 2021-03-01 19:02:01

Tổng thống Hàn Quốc: "Sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản bất cứ lúc nào"

Photo : YONHAP News

Tham dự lễ kỷ niệm 102 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919 diễn ra tại Công viên Tapgol (Seoul) vào ngày 1/3, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu Seoul sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản bất cứ lúc nào.
 
Tổng thống cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm kiếm đối sách giải quyết sáng suốt nhất các vấn đề quá khứ trên lập trường của các nạn nhân, nhưng đồng thời sẽ không ngừng nỗ lực vì sự hợp tác và phát triển tương lai quan hệ Hàn-Nhật.
 
Phát biểu trên của Tổng thống mang tính chất tái xác lập đường lối tách biệt các vấn đề quá khứ và tương lai quan hệ Hàn-Nhật trong năm nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập Thế vận hội Tokyo dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, cam kết sẽ hợp tác để Tokyo đăng cai thành công sự kiện này. 

Tổng thống bày tỏ quyết tâm nỗ lực phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ tham gia cơ chế hợp tác phòng dịch Đông Bắc Á.
 
Mặt khác, tại lễ kỷ niệm, Tổng thống đã trao Huân chương kiến quốc cho vợ và con trai của tướng Hong Beom-do, người chưa được chú ý nhiều trong thời gian qua. Phủ Tổng thống quyết định trao tặng huân chương sau khi biết thêm công lao của ông Hong trong hoạt động nghĩa quân.

Lựa chọn của ban biên tập