Trong ngày 28/2, ngày thứ ba sau khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm phòng vắc-xin COVID-19 từ 26/2, đã có 765 người dân được tiêm phòng. Như vậy là tính đến 0 giờ ngày 1/3, đã có tổng cộng hơn 21.000 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.
Do rơi vào cuối tuần nên lượng người tiêm ngày 28/2 giảm mạnh so với hai ngày trước đó.
Trong đó, có 20.613 người được tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) và 564 người tiêm vắc-xin của hãng dược Pfizer.
Trong số những người được tiêm vào ngày 28/2, có 224 người ở thành phố Daejeon, chiếm nhiều nhất, 200 người ở thủ đô Seoul, 120 người ở thành phố Busan, 92 người ở tỉnh Bắc Jeolla và 50 người ở tỉnh Bắc Chungcheong.
Vắc-xin của hãng AstraZeneca được tiêm từ ngày 26/2, đối tượng là người trưởng thành dưới 65 tuổi, là nhân viên hoặc bệnh nhân tại viện dưỡng lão. Vắc-xin của hãng Pfizer được tiêm từ ngày 27/2, đối tượng là nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Tính tới thời điểm hiện tại, tiến độ tiêm vắc-xin AstraZeneca đạt 6,65%, vắc-xin Pfizer đạt 1%. Cả vắc-xin của hãng AstraZeneca và Pfizer đều phải tiêm hai mũi, lần lượt cách nhau 8 tuần và 3 tuần để hình thành miễn dịch.
Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố, tính đến 0 giờ ngày 1/3, Hàn Quốc ghi nhận 355 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 90.029 ca. Như vậy, số ca nhiễm mới duy trì ở ngưỡng 300 trong hai ngày liên tiếp.