Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc gặp gỡ nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến

Write: 2021-03-04 09:48:03Update: 2021-03-04 22:47:56

Ngoại trưởng Hàn Quốc gặp gỡ nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 3/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã có cuộc gặp với bà Lee Yong-soo, một nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên ông Chung gặp trực tiếp một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui kể từ sau khi nhậm chức vào tháng trước.

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp trên, bà Lee cho biết đã đề nghị Bộ trưởng Chung khởi kiện Chính phủ Nhật Bản về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ).

Bà Lee nhấn mạnh điều mà các nạn nhân mong muốn là lời xin lỗi chứ không phải tiền bạc từ Chính phủ Tokyo. Bà cũng đề nghị Bộ trưởng Chung sắp xếp cho bà gặp Tổng thống Moon Jae-in để thuyết phục Tổng thống về vấn đề này. Ông Chung trả lời sẽ nỗ lực hết sức.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao cũng ra tài liệu cho biết trong cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Chung đã giải thích với bà Lee phương án khởi kiện lên Tòa án quốc tế là vấn đề cần cân nhắc một cách thận trọng. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục trao đổi với các nạn nhân để suy xét phương án giải quyết.

Ngoài ra, Bộ trưởng Chung cũng bày tỏ cảm ơn sự cống hiến của bà Lee trong quá trình nâng cao nhận thức trong và ngoài nước về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, một hành động xâm hại nhân quyền phổ quát.

Hai ngày trước, vào hôm 1/3, bà Lee Yong-soo cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai, đề nghị giúp đỡ khởi kiện lên ICJ. Bộ trưởng Chung cũng trả lời sẽ nỗ lực hết sức để có thể giúp các nạn nhân được thỏa tâm nguyện.

Lựa chọn của ban biên tập