Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul và Washington đẩy mạnh ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương

Write: 2021-03-04 14:50:24Update: 2021-03-04 22:50:25

Seoul và Washington đẩy mạnh ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương lần thứ XI vào ngày 5/3 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington (Mỹ).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/3 cho biết cuộc họp sẽ có sự tham dự của Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo và đại diện đàm phán phía Mỹ Donna Welton. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau một năm kể từ vòng đàm phán thứ 7 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 3 năm ngoái, và là cuộc họp tiếp theo chỉ sau một tháng kể từ vòng đám phán thứ 8 diễn ra trực tuyến ngày 5/2.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng dựa trên nền tảng từ các cuộc thảo luận trong thời gian qua, hai nước sẽ thảo luận để sớm đạt được những thỏa thuận mà hai bên có thể chấp nhận được, góp phần tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và nâng cao tư thế phòng thủ liên quân.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Mỹ hạn chế cử quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao đi công tác cũng như tiếp phái đoàn nước ngoài đến thăm. Do đó, việc Seoul và Washington tổ chức gặp mặt trực tiếp lần này được phân tích có khả năng cao là hai bên sắp đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng.

Tháng 3 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã tạm thời nhất trí nâng 13% khoản chia sẻ chi phí quân sự của Seoul, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump lại từ chối con số này, khiến đàm phán quay lại vạch xuất phát. Hiện tại, Seoul vẫn giữ nguyên đề xuất tăng 13% khoản đóng góp, và lập trường của Washington cũng không có nhiều điểm khác biệt. Về thời hạn Hiệp định, cả hai bên đều được cho là nhất trí với thỏa thuận kéo dài nhiều năm.

Lựa chọn của ban biên tập