Lúc 2 giờ chiều ngày 4/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Yoon Seok-yeol đã tuyên bố từ chức. Ông Yoon cho biết không thể tiếp tục đứng nhìn công lý và luân lý mà xã hội Hàn Quốc gây dựng đầy khó khăn trong thời gian qua bị sụp đổ.
Ông Yoon chỉ ra rằng tinh thần Hiến pháp và hệ thống pháp trị, trụ đỡ của quốc gia, đang bị phá hủy. Người dân sẽ phải gánh chịu thiệt hại từ điều này. Ông xin dừng công việc của mình tại Viện Kiểm sát. Trong thời gian tới, dù ở bất cứ vị trí nào, ông sẽ tiếp tục dốc hết sức để bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do và người dân.
Trước đó, trong hai ngày 2 và 3/3, ông Yoon đã liên tục chỉ trích mạnh mẽ việc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành xúc tiến lập dự luật về thành lập Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng, cho rằng đây là một dự luật nóng vội nhằm xóa sổ nền pháp trị, phá hủy Hiến pháp.
Theo ông, việc tước quyền điều tra của Viện Kiểm sát sẽ phá vỡ chuỗi liên kết đi từ điều tra tới truy tố, xét xử. Điều này sẽ khiến cho nạn tham nhũng trở nên tràn lan, người dân trở thành nạn nhân.
Sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, ông Yoon Seok-yeol được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, phụ trách điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tháng 7/2019, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao nhiệm kỳ 2 năm.
Chỉ hơn một tiếng sau khi ông Yoon tuyên bố từ chức, Tổng thống Moon Jae-in đã chấp thuận ý định từ chức của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Theo đó, Phủ Tổng thống dự kiến sẽ sớm bắt tay tìm người kế nhiệm thay thế ông Yoon.