Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên

Write: 2021-03-04 17:31:38Update: 2021-03-04 22:55:16

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/3 (giờ địa phương) đã đưa ra một thông cáo báo chí, nhấn mạnh về tính cần thiết của việc thực thi các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và yêu cầu các nước thành viên tuân thủ nghị quyết.

Theo thông cáo báo chí cùng ngày, Mỹ và Hà Lan đã tổ chức “Hội nghị an ninh hàng hải lần thứ 4” với sự tham gia của các chuyên gia, thảo luận về việc thực thi toàn diện nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trên lĩnh vực hàng hải, đối với các nước như Bắc Triều Tiên .

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích Mỹ và Hà Lan đã trở thành nước đối tác trong nỗ lực chung khi cùng nhận định sự cần thiết thực hiện tốt hơn các chế tài hàng hải, thúc đẩy an ninh hàng hải và bảo vệ các giao dịch hàng hải hợp pháp, thông qua phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của các nước có hành vi ác ý như miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Bình Nhưỡng vẫn có hiệu lực, các nước thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các nghị quyết này. Washington cũng chỉ ra rằng việc Bình Nhưỡng vẫn thúc đẩy các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, hạt nhân và tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc là lý do các nước thành viên cần thực hiện các biện pháp trừng phạt, đồng thời cần hợp tác để tăng cường khả năng trừng phạt.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 40 nước tham dự hội nghị đã chia sẻ các biện pháp bao gồm đưa ra lệnh cảnh báo về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt, chia sẻ thông tin về các tàu tình nghi và thông báo nguy cơ bị trừng phạt.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ được phân tích là nhằm nhắc nhở và nhấn mạnh về nghĩa vụ tuân thủ nghị quyết của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, để ngăn chặn việc Bình Nhưỡng tránh các lệnh trừng phạt trên biển.

Đồng thời, điều này cũng nhằm tái khẳng định quyết tâm của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thực thi các lệnh trừng phạt hiện có của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng. Chính quyền Biden đang xem xét chính sách Bắc Triều Tiên dựa trên các cuộc đàm phán với các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập