Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc khảo sát nhu cầu về nước của công dân sống tại Myanmar

Write: 2021-03-05 14:39:06Update: 2021-03-05 16:33:43

Hàn Quốc khảo sát nhu cầu về nước của công dân sống tại Myanmar

Photo : YONHAP News

Tình hình bất ổn tại Myanmar đang ngày càng leo thang sau khi quân đội và cảnh sát nước này trấn áp các cuộc biểu tình chống đảo chính bằng vũ lực. 

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc và Hội người Hàn tại Myanmar đang tiếp tục nắm bắt nhu cầu về nước của công dân đang sống tại quốc gia này. 

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bố trí chuyến bay đặc biệt chở công dân tại Myanmar về nước, khởi hành vào 7 giờ sáng 6/3 (giờ địa phương) từ thành phố Yangon về Incheon, và đang thảo luận với cơ quan hữu quan nước này.

Kể từ sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính vào tháng trước, đường bay Yangon-Incheon của hãng hàng không Korean Air đã bị tạm dừng. Sân bay quốc tế Myanmar (MAI) hiện đang khai thác một đến hai chuyến bay mỗi tuần từ Yangon đến Incheon theo hình thức "chuyến bay cứu trợ".

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện có khoảng 3.500 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Myanmar, trong đó có khoảng 80-90% sống tại trung tâm Yangon, thành phố lớn nhất quốc gia Đông Nam Á này. Tới thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao vẫn chưa ghi nhận trường hợp công dân Hàn nào bị thiệt hại do tình hình chính trị bất ổn tại Myanmar.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Myanmar sẽ dốc toàn lực để phòng ngừa thiệt hại cho người dân, hỗ trợ đưa công dân về nước.

Lựa chọn của ban biên tập