Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hội người Hàn tại Mỹ biểu tình phản đối luận văn của giáo sư Harvard về nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2021-03-08 14:47:49Update: 2021-03-09 11:01:56

Hội người Hàn tại Mỹ biểu tình phản đối luận văn của giáo sư Harvard về nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Hội người Hàn tại khu vực miền Đông nước Mỹ và người dân bản địa ngày 6/3 (giờ địa phương) đã tiến hành biểu tình trước trường Đại học Harvard, phản đối luận văn của của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ) gọi các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II là phụ nữ mại dâm.

Đây là cuộc biểu tình đầu tiên sau một tháng kể từ khi luận văn của giáo sư Ramseyer được biết đến rộng rãi.

Người tham gia biểu tình yêu cầu trường Đại học Harvard xem xét tính phù hợp của bài luận văn gây tranh cãi này với danh tiếng của trường, đồng thời hối thúc tạp chí học thuật đã đăng bài luận văn kiểm chứng lại một cách triệt để. Các sinh viên đại học cũng đã tham gia ký tên vào bản yêu cầu này.

Được biết, tạp chí học thuật và nhà xuất bản đang xem xét lại luận văn của giáo sư Ramseyer. Trả lời câu hỏi của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), giáo sư Viện nghiên cứu trung ương Đài Loan, người đang tham gia vào quá trình tái kiểm chứng luận văn trên cho biết tạp chí học thuật đang xem xét vấn đề này một cách vô cùng cẩn trọng.

Trong một tin liên quan, Hội đồng thành phố Philadelphia (Mỹ) ngày 5/3 (giờ địa phương) cho biết một ngày trước, hội đồng thành phố đã thông qua dự thảo nghị quyết phản bác luận văn của giáo sư Ramseyer được đề xuất bởi nghị sĩ Mỹ gốc Hàn David Oh (đảng Cộng hòa).

Dự thảo nghị quyết nhận định luận văn của giáo sư Ramseyer mâu thuẫn với thỏa thuận trong lịch sử cũng như chứng cứ lịch sử về việc hàng nghìn phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản thời chiến.Những lập luận trong luận văn cực kỳ không chính xác và xúc phạm tới hàng nghìn nạn nhân.

Dự thảo nghị quyết gọi việc cưỡng ép phụ nữ Hàn Quốc nói riêng và các nước châu Á nói chung làm nô lệ tình dục là “chế độ buôn người ghê tởm”, đồng thời chỉ ra rằng mặc dù Nhật Bản đã thừa nhận và xin lỗi về hành động trong quá khứ, nhưng sau đó chính quyền cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã lật ngược lại lịch sử.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi các nạn nhân đứng ra chia sẻ chính xác về kinh nghiệm của bản thân; lên án việc thay đổi lịch sử, thay mặt những nạn nhân còn sống và phụ nữ trên toàn thế giới lên tiếng phản đối những ý đồ nhằm xóa bỏ hành vi tàn khốc trong quá khứ; ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn.

Dự thảo nghị quyết trên đã được Hội đồng thành phố Philadelphia thông qua nhanh chóng chỉ sau một tháng kể từ khi truyền thông Nhật Bản ngày 1/2 công bố một phần nội dung luận văn, làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt.

Lựa chọn của ban biên tập