Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tỷ lệ ủng hộ cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao tăng vọt sau khi từ chức

Write: 2021-03-08 15:06:43Update: 2021-03-08 15:06:59

Tỷ lệ ủng hộ cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao tăng vọt sau khi từ chức

Photo : YONHAP News

Một kết quả thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol làm Tổng thống nhiệm kỳ tới đã tăng vọt sau khi ông này từ chức. 

Viện nghiên cứu dư luận xã hội Hàn Quốc (KSOI) ngày 8/3 công bố kết quả thăm dò theo ủy thác của Đài truyền hình giao thông (TBS), tiến hành với 1.023 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc vào ngày 5/3 vừa qua. Kết quả cho thấy có 32,4% người dân cho rằng ông Yoon Seok-yeol thích hợp là Tổng thống nhiệm kỳ tới, tỷ lệ ủng hộ đạt cao nhất.

Tiếp theo là Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung với tỷ lệ ủng hộ đạt 24,1%, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon 14,9%. Nghị sĩ độc lập Hong Jun-pyo có tỷ lệ ủng hộ đạt 7,6%, Thủ tướng Chung Sye-kyun 2,6%, cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae 2,5%.

Tỷ lệ ủng hộ cựu Viện trưởng Yoon đã tăng vọt tới 17,8% so với kết quả thăm dò mà KSOI tiến hành 6 tuần trước là 14,6% vào ngày 22/1. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Tỉnh trưởng Lee Jae-myung giảm 0,7%, tỷ lệ ủng hộ Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Nak-yon giảm 1,9%.

Ông Yoon nhận được sự ủng hộ cao ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân (67,7%) và tầng lớp cử tri khuynh hướng bảo thủ (50,9%). Còn Tỉnh trưởng Lee đạt tỷ lệ ủng hộ cao ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (48,3%) và cử tri khuynh hướng tiến bộ (41,9%).

KSOI nhận định tầng lớp cử tri phe đối lập đang đổ dồn sự kỳ vọng vào ông Yoon Seok-yeol, người có khả năng cao sẽ tham gia chính trị.

Ngày 4/3 vừa qua, ông Yoon xin từ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, phát biểu rằng tinh thần Hiến pháp và hệ thống pháp trị đang bị phá hủy. Có 56,6% cử tri đồng tình với phát biểu này của ông Yoon.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%. Nội cung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập