Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ: “Seoul, Washington đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự chung thời hạn 6 năm”

Write: 2021-03-09 14:21:48Update: 2021-03-12 11:32:20

Bộ Ngoại giao Mỹ: “Seoul, Washington đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự chung thời hạn 6 năm”

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 8/3 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương (SMA) lần thứ XI với thời hạn 6 năm. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ đồng minh của hai nước cũng như phòng thủ chung.

Ông Price cho biết Seoul và Washington đang cùng nhau xúc tiến các quy trình cần thiết cuối cùng để hoàn thiện, tiến tới ký kết để hiệp định sớm có hiệu lực.

Trước câu hỏi liệu chính quyền mới của Mỹ ít đưa ra những yêu cầu khắc khe so với chính quyền trước đây, ông Price trả lời rằng Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ, nên nếu đưa ra những yêu cầu quá đáng thì sẽ không giúp ích trong việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương. Ông khẳng định hai nước đã tham gia đàm phán với tinh thần thiện chí, không lâu nữa mọi người sẽ hiểu được đây là thỏa thuận có lợi cho cả hai nước.

Tuy nhiên, ông Price không đề cập đến các nội dung chi tiết của thỏa thuận như thời gian cụ thể hoặc tỷ lệ tăng khoản gánh vác của Seoul.

Trong một tin liên quan, trên đường trở về nước sau khi kết thúc chuyến công du đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo đánh giá rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận hợp lý, công bằng và có thể chấp nhận được. Đồng thời, ông Jeong cho biết nhiều khả năng hai nước sẽ công bố nội dung liên quan trước chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 17-18/3.

Lựa chọn của ban biên tập