Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương trong cung cấp nhà ở

Write: 2021-04-08 13:46:15Update: 2021-04-08 18:44:08

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan rà soát thị trường bất động sản vào ngày 8/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki nhấn mạnh việc cung cấp nhà ở phải được tiến hành dựa trên sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương, không thể thực hiện riêng lẻ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng các quy trình hành chính liên quan tới kế hoạch cung cấp nhà ở, như lựa chọn địa điểm đề xuất, chỉ định khu vực, thẩm định và cấp phép, đều phải được tiến hành dựa trên sự hợp tác lẫn nhau của chính quyền trung ương và địa phương. Ông Hong kỳ vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ càng ngày bền chặt hơn.

Các phát biểu trên của Phó Thủ tướng Hong Nam-ki được phân tích là nhằm cảnh giác trước khả năng chính quyền thành phố Seoul với tân Thị trưởng Oh Se-hoon thuộc phe đối lập sẽ đi lệch khỏi chính sách bất động sản mà Chính phủ đương nhiệm đang triển khai. Phó Thủ tướng cho biết sẽ xem xét nhiều ý kiến đa dạng được đưa ra, hàm ý là các cam kết tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung.

Ông Hong nhấn mạnh Chính phủ sẽ xúc tiến đối sách cung cấp nhà ở, trong đó có đối sách công bố ngày 4/2, theo đúng lộ trình đề ra.

Phó Thủ tướng đánh giá thị trường bất động sản gần đây đang có chiều hướng ổn định. Liên quan tới đối sách chống đầu cơ bất động sản, ông cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để có thể đề xuất dự luật liên quan trong tháng này. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ triển khai ngay các biện pháp trong khả năng, để thực thi đối sách trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập