Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 671 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 8/4

Write: 2021-04-09 14:07:07Update: 2021-04-09 14:08:01

Hàn Quốc ghi nhận 671 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 8/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/4, Hàn Quốc ghi nhận 671 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 644 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca nhập ngoại.

Số bệnh nhân nguy kịch là 113 người, thêm 6 ca tử vong, nâng số ca tử vong trong nước lên 1.764 người.

Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có 214 ca, tỉnh Gyeonggi 197 ca, thành phố Daejeon 26 ca, thành phố Incheon 39 ca. Vẫn tiếp tục phát sinh các vụ lây nhiễm tập thể lớn, nhỏ rải rác trên cả nước. Quy mô số ca nhiễm mới có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia hạn ba tuần cho tới ngày 2/5 lệnh giãn cách xã hội mức 2 tại Seoul và các địa phương lân cận, mức 1,5 tại các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập riêng tư trên 5 người trên phạm vi toàn quốc; đồng thời ban lệnh cấm tụ tập, tức tạm dừng kinh doanh, với các quán bar ở Seoul và các địa phương lân cận, thành phố Busan.

Ngoài ra, Chính phủ duy trì lệnh hạn chế thời gian kinh doanh tới 10 giờ tối với các cơ sở kinh doanh như phòng karaoke, phòng tập gym, nhà hàng, quán cà phê; để ngỏ khả năng đẩy sớm hơn lên 9 giờ tối bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm.

Điều này cho thấy thay vì nâng mức giãn cách xã hội, Chính phủ quyết định siết chặt "gọng kìm phòng dịch" với các cơ sở thường xuyên xảy ra lây nhiễm tập thể.

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ngày 9/4 cho biết Chính phủ sẽ công bố quyết định có nối lại tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh) hay không vào ngày 11/4. Trước đó, Nhóm xúc tiến tiêm chủng đã quyết định tạm dừng tiêm vắc-xin của hãng dược Anh để theo dõi kết quả điều tra của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) về mối liên hệ giữa việc tiêm vắc-xin và biến chứng gây đông máu của một số trường hợp được báo cáo gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập