Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quốc hội Mỹ mở phiên điều trần trực tuyến về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc

Write: 2021-04-09 14:44:08Update: 2021-04-09 14:44:33

Quốc hội Mỹ mở phiên điều trần trực tuyến về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, một ủy ban có sự tham gia đông đảo của các nghị sĩ hai đảng lớn thuộc Quốc hội Mỹ, ngày 8/4 đăng tải trên trang chủ thông tin kế hoạch tổ chức phiên điều trần trực tuyến về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc vào ngày 15/4 tới (giờ địa phương).

Chủ tịch Ủy ban, Hạ nghị sĩ Chris Smith (đảng Cộng hòa), ngày 11/2 vừa qua từng ra tuyên bố trong đó bày tỏ lo ngại về Luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc, thông báo về việc xúc tiến tổ chức phiên điều trần liên quan.

Luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc được thực thi từ ngày 30/3 vừa qua, với nội dung cấm các hành vi phát loa phóng thanh hoặc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ở gần ranh giới quân sự liên Triều, nhằm bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khu vực biên giới. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (26.850 USD) tiền phạt.

Trước thông tin trên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tiếp tục theo dõi động thái về phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực để giải thích cụ thể với Chính phủ và Quốc hội Mỹ, các tổ chức nhân quyền về mục đích sửa đổi luật, phạm vi và nội dung áp dụng. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường trao đổi với cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ, để Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi được hiểu một cách chính xác nhất.

Lựa chọn của ban biên tập