Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam hoàn tất xây dựng hạ tầng để áp dụng hộ chiếu vắc-xin COVID-19

Write: 2021-04-12 13:00:14Update: 2021-04-12 13:51:35

Việt Nam hoàn tất xây dựng hạ tầng để áp dụng hộ chiếu vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Thông tấn xã Việt Nam ngày 11/4 đưa tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức vào ngày 9/4 vừa qua, Chính phủ Việt Nam cho biết các cơ quan hữu quan và công ty viễn thông nước này đã hoàn tất xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (IT) để áp dụng hộ chiếu vắc-xin COVID-19. Hệ thống này sẽ có thể phù hợp với hộ chiếu vắc-xin đang được triển khai ở các nước. 

Để áp dụng hộ chiếu vắc-xin COVID-19 cần phần mềm và hệ thống website có thể xác nhận thông tin của người nhập cảnh, như quốc tịch, loại vắc-xin đã tiêm, cũng như các điều kiện cấp phép nhập cảnh khác.

Đối tượng được cấp hộ chiếu vắc-xin được chia thành ba nhóm gồm công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài, doanh nhân và nhà đầu tư người nước ngoài, du khách nước ngoài.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng này sẽ phải trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 hoặc quét mã QR trong hộ chiếu. Điều kiện là phải tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ít nhất hai tuần trước ngày nhập cảnh, và chưa quá 12 tháng sau mũi tiêm cuối cùng.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này sẽ bị cách ly tập trung trong vòng 7 ngày, được xét nghiệm hai lần, nếu cho kết quả âm tính thì sẽ phải cách ly thêm 7 ngày tại nhà.

Việt Nam sẽ thảo luận hiệp định áp dụng hộ chiếu vắc-xin COVID-19 với các quốc gia khác đang triển khai tiêm chủng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và hình thành miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, trong cuộc họp trên, một số ý kiến lo ngại tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Việt Nam vẫn ở mức thấp, nếu người mang virus biến thể nhập cảnh vào trong nước sẽ có thể làm lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, hiệu quả của vắc-xin và thời gian duy trì miễn dịch ở mỗi người lại khác nhau, nên khó quyết định thời hạn của hộ chiếu vắc-xin.

Mặt khác, nhiều nước trên thế giới cũng đang đẩy nhanh áp dụng hộ chiếu vắc-xin. Trong tháng trước, Trung Quốc đã công bố hộ chiếu vắc-xin có thể xác nhận về thông tin tiêm chủng thông qua quét mã QR. Nhật Bản gần đây cũng công bố kế hoạch áp dụng hộ chiếu vắc-xin. Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ có thể triển khai hộ chiếu vắc-xin từ ngày 15/6 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập