Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/4, Hàn Quốc ghi nhận 731 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 714 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 17 ca nhập ngoại. Tổng số ca nhiễm trong nước tăng lên thành 111.419 người, trong đó có 7.882 ca nhập ngoại.
Số ca nhiễm mới COVID-19 sau khi vượt hơn 700 ca vào ngày 8/4 đã có chiều hướng giảm, nhưng đã quay trở lại mốc 700 ca sau 6 ngày. Đặc biệt, số ca nhiễm trong cộng đồng 714 ca là mức cao nhất kể từ sau 7/1 (832 ca).
Thêm 43.000 người được tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một, nâng tổng số người được tiêm phòng lên 1.230.000 người.
Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục tăng, trong khi lưu lượng di chuyển trên toàn quốc vào cuối tuần trước tăng tới 14,6% so với một tuần trước đó, tương tự tháng 11 năm ngoái, thời điểm trước khi bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 3. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương chỉ ra rằng điều này cho thấy người dân đang lơ là cảnh giác.
Ủy ban phân tích các vụ lây nhiễm tập thể đang có chiều hướng lây lan rộng từ cơ sở giải trí, nhà thờ, trung tâm dạy thêm ra các gia đình, công sở, trường học. Số ca nhiễm mặc dù vẫn tập trung hơn 70% ở khu vực thủ đô Seoul và lân cận, nhưng có chiều hướng gia tăng ở phần lớn các địa phương.
Ủy ban này cho rằng tình hình hiện nay đang ở mức cần thiết cân nhắc tới việc nâng mức giãn cách xã hội, nhưng cũng đồng thời thể hiện thái độ thận trọng, nhấn mạnh đây là "biện pháp cuối cùng" xét tới thiệt hại về mặt kinh tế.
Ủy ban cho biết tình hình giường bệnh hiện nay đủ đáp ứng ở mức 1.000 ca nhiễm mới/ngày. Ủy ban sẽ nỗ lực để nâng năng lực đối phó giường bệnh lên 2.000 ca nhiễm/ngày.