Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Bình Nhưỡng có thể sở hữu tối đa hơn 240 vũ khí hạt nhân tới năm 2027"

Write: 2021-04-14 14:52:17Update: 2021-04-14 14:53:14

"Bình Nhưỡng có thể sở hữu tối đa hơn 240 vũ khí hạt nhân tới năm 2027"

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách Asan của Hàn Quốc và Viện nghiên cứu chiến lược RAND, cơ quan tư vấn chuyên về an ninh thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 13/4 (giờ địa phương) công bố báo cáo nghiên cứu chung, chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang nâng cao được năng lực hạt nhân, bài toán cấp thiết đặt ra với Seoul và Washington là phải đẩy mạnh năng lực đối phó, như tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật.
 
Báo cáo cho biết trong năm 2017, cơ quan tình báo Mỹ phỏng đoán Bắc Triều Tiên sở hữu từ 30-60 vũ khí hạt nhân, và tăng thêm từ 12-18 vũ khí mới mỗi năm. Có nghĩa là tới năm 2020, nước này sở hữu từ 67-116 vũ khí hạt nhân, và sẽ tăng lên thành 151-242 vũ khí cho tới năm 2027, trong đó có đến hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể phóng di động.

Báo cáo nhấn mạnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un hiện có nguồn lực chiến đấu bằng tên lửa ICBM quy mô lớn, có thể thiêu rụi hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn người dân Mỹ.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cảnh báo rằng ngoài tên lửa đạn đạo, Bắc Triều Tiên có thể thay đổi phương thức tấn công bằng cách gắn vũ khí hạt nhân lên tàu đã thay đổi quốc tịch để di chuyển tới cảng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Báo cáo đề xuất hai nước Hàn-Mỹ đẩy mạnh năng lực tấn công vào bộ máy chỉ huy hạt nhân của miền Bắc và năng lực tấn công mạng; đồng thời liên tục gây sức ép, cảnh cáo sẽ tấn công phủ đầu nếu Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân vượt quá số lượng nhất định; Washington nên chỉ định vũ khí hạt nhân chiến lược chuyên trách đối phó với Bình Nhưỡng và bố trí tên lửa đạn đạo tầm trung gắn vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc hoặc khu vực lân cận.

Lựa chọn của ban biên tập