Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc giám sát đặc biệt hành vi trái phép liên quan tới tiền điện tử

Write: 2021-04-19 14:05:19Update: 2021-04-19 18:51:55

Photo : YONHAP News

Văn phòng điều phối Nhà nước ngày 19/4 ra thông cáo báo chí cho biết các ban ngành hữu quan Chính phủ sẽ phối hợp giám sát đặc biệt với các hành vi phi pháp liên quan tới tiền điện tử (tiền ảo) từ tháng 4 cho tới tháng 6. 

Khác với tiền xu hay tiền giấy, tiền điện tử là loại tiền được thực hiện dựa trên các thuật toán điện tử, sử dụng trong các giao dịch trực tuyến. Một loại tiền điện tử tiêu biểu hiện nay là bitcoin.

Giải thích về quyết định trên, Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong bối cảnh giá tiền điện tử gần đây tăng vọt, ngày càng có nhiều khả năng tiền ảo bị lợi dụng làm phương tiện thực hiện các hành vi phi pháp như lừa đảo, rửa tiền.

Đối tượng bị giám sát là các hành vi dụ dỗ đầu tư đa cấp trái phép, lừa đảo đầu tư dựa trên phương tiện trung gian là tiền điện tử.

Viện phân tích thông tin tài chính trực thuộc Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) sẽ theo dõi sát sao các khoản tiền được rút ra sau khi giao dịch tiền điện tử, thông báo lên Cảnh sát và Cơ quan thuế các trường hợp giao dịch đáng ngờ.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ theo dõi các trường hợp chuyển tiền ra nước ngoài sau khi giao dịch tiền điện tử, xem có vi phạm Luật giao dịch ngoại hối hay không. Luật hiện hành không cho phép việc chuyển tiền ra nước ngoài để giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban giao dịch công bằng sẽ tiến hành rà soát về điều lệ của các cơ sở kinh doanh tiền điện tử, trong khi Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông sẽ ngăn chặn việc phát tán thông tin trái phép trên mạng trực tuyến.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ công khai toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý tố giác trên trang chủ của Viện phân tích thông tin tài chính, để người dân có thể nắm rõ về tình hình tố giác với các cơ sở kinh doanh tiền điện tử.

Tại cuộc họp giữa Thứ trưởng các ban ngành hữu quan về tiền điện tử ngày 16/4, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Koo Yun-cheol nhấn mạnh bất cứ ai cũng không thể đảm bảo về giá trị của tài sản điện tử. Giao dịch tài sản điện tử mang tính đầu cơ cao hơn là đầu tư, nên người dân cần tự chịu trách nhiệm và ra phán đoán một cách thận trọng.

Lựa chọn của ban biên tập