Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

KORCHARM xuất bản sách kỷ niệm một năm triển khai chế độ nhập cảnh đặc biệt vào Việt Nam

Write: 2021-04-22 13:45:47Update: 2021-04-22 18:21:50

KORCHARM xuất bản sách kỷ niệm một năm triển khai chế độ nhập cảnh đặc biệt vào Việt Nam

Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 22/4 đã xuất bản Sách trắng kỷ niệm một năm triển khai chế độ nhập cảnh đặc biệt vào Việt Nam áp dụng cho nhân sự của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo đó, đã có tổng cộng 4.233 nhân viên người Hàn nhập cảnh vào Việt Nam nhờ chế độ này kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Sách trắng nêu quá trình xúc tiến và thành quả của chính sách nhập cảnh đặc biệt vào Việt Nam, đối tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc, trong bối cảnh hoạt động di chuyển bị hạn chế do dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới.

KORCHAM cho biết chuyến bay theo chế độ nhập cảnh đặc biệt đầu tiên khởi hành vào ngày 29/4/2020, triển khai mỗi tháng hai chuyến. Đến nay đã có tổng cộng 21 chuyến bay đưa 4.233 nhân sự của hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam.

Theo ngành nghề, 66,2% nhân sự đã nhập cảnh đặc biệt thuộc ngành chế tạo, 10,7% nhân sự thuộc ngành xây dựng, 5,2% thuộc ngành phân phối và 3,7% là ngành dịch vụ.

Trước tình trạng di chuyển bị hạn chế giữa các nước nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, chế độ nhập cảnh đặc biệt đã giúp hoạt động cử nhân sự công tác Việt Nam của các doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Tiêu biểu như một công ty xây dựng lớn ở Hàn Quốc đứng trước tình huống phải gấp rút hoàn công dự án xây dựng tổ hợp hóa dầu đầu tiên của Việt Nam đến cuối tháng 6 năm 2022, vẫn có thể tiếp tục cử kỹ sư nhờ chế độ này.

Phó Giám đốc KORCHAM Woo Tae-hee nhận định việc đề xuất một quy trình nhập cảnh an toàn và thuyết phục Chính phủ Việt Nam phê duyệt là một quyết định vô cùng quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn (1992-2021), KORCHAM sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp các doanh nhân Hàn Quốc tiếp tục thành công trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc cũng đang xúc tiến chế độ “nhập cảnh nhanh” miễn cách ly hai tuần khi nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến ​​sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam trong tháng 6 để thảo luận.

Lựa chọn của ban biên tập