Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tư lệnh chiến lược Mỹ: "Washington nắm rõ năng lực tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng"

Write: 2021-04-23 11:23:14Update: 2021-04-23 11:23:56

Tư lệnh chiến lược Mỹ: "Washington nắm rõ năng lực tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng"

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới ngày 22/4 (giờ địa phương) về mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên, Tư lệnh chiến lược Mỹ Charles Richard phát biểu Mỹ nắm rất rõ năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của miền Bắc, tự tin có thể chặn đứng bất cứ cuộc tấn công nào.

Về thông tin Bắc Triều Tiên có động thái liên quan tới tên lửa SLBM, ông Richard từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ phát biểu rằng Washington sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái nào của Bình Nhưỡng.

Trong tài liệu trình lên phiên điều trần của Quốc hội Mỹ vào đầu tuần này, Tư lệnh Richard nói rằng Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn các hành vi đe dọa ổn định khu vực, đi ngược lại quy định quốc tế. Miền Bắc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để có thể tấn công tới toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ và hiện đang sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo với đủ các tầm bắn khác nhau.

Về mục tiêu chiến lược của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh, ông Richard cho rằng ngoại giao là con đường tối ưu để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện nay. Mỹ và Bộ Tư lệnh chiến lược tôn trọng và luôn sẵn sàng để thực hiện các cam kết an ninh với Hàn Quốc và các đồng minh.

Lựa chọn của ban biên tập