Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

LH hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam

Write: 2021-04-23 14:14:38Update: 2021-04-23 16:21:19

LH hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc ngày 23/4 cho biết đã tổ chức hội nghị báo cáo cuối cùng về dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030” tại thủ đô Hà Nội vào ngày 20/4 vừa qua, công bố kế hoạch xúc tiến dự án.

Nhà ở xã hội là nhà ở bán hoặc cho thuê với giá phải chăng cho đối tượng là quân nhân, công chức, lao động tại các khu công nghiệp.

Sau khi vấn đề nhà ở xã hội được thông qua như một nghị sự tại Hội nghị Bộ trưởng Hạ tầng Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 9/2018, LH đã đề xuất và xúc tiến dự án nhà ở xã hội với Bộ Xây dựng Việt Nam dưới hình thức là một dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Cơ quan hợp tác quốc tế (KOICA).

Nội dung dự án là phía LH sẽ dự tính nhu cầu về nhà ở xã hội, phân tích tổng hợp các điều kiện xúc tiến phát triển nhà ở xã hội, đề xuất mô hình nhà ở xã hội, lập dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở của Việt Nam.

Trong hội nghị báo cáo trên, LH đã đề xuất với phía Việt Nam lập dự thảo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 2021-2030, trong đó có việc sửa đổi Luật Nhà ở, phương án đảm bảo quỹ đất và huy động tài chính cho việc cung cấp nhà ở xã hội, dự báo nhu cầu và mục tiêu cung cấp.

Theo đề xuất của LH, Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ xúc tiến sửa đổi các pháp lệnh liên quan trong ngắn hạn, và từng bước thực hiện các bài toán còn lại trong trung và dài hạn phù hợp với điều kiện trong nước.

Hiện tại, LH đang xúc tiến dự án thí điểm là phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội và Đà Nẵng. Tại Hà Nội, dự án xây dựng 1.853 nhà ở xã hội trên khu đất 600.000m² sẽ được khởi công vào nửa cuối năm sau. Dự án được ứng dụng công nghệ nhà ở thông minh của Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xúc tiến vào thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập