Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chủ tịch FSC: "Chính phủ không thể bảo hộ người đầu tư tiền ảo"

Write: 2021-04-23 14:17:39Update: 2021-04-23 14:17:54

Chủ tịch FSC: "Chính phủ không thể bảo hộ người đầu tư tiền ảo"

Photo : YONHAP News

Ngày 23/4, giá Bitcoin, tiền điện tử (tiền ảo) tiêu biểu trên thế giới, cuối cùng đã rơi khỏi ngưỡng 50.000 USD. Theo trang web chuyên về tin tức tiền điện tử CoinDesk, tính đến 11 giờ trưa ngày 23/4 (giờ Hàn Quốc), giá Bitcoin đã tụt xuống mức 48.655 USD.

Vào đầu tháng trước, giá Bitcoin đã vượt ngưỡng 50.000 USD, có lúc lên tới 64.000 USD. Sau đó, đồng tiền này đã chuyển sang xu hướng giảm sau khi nhiều nước lớn lên tiếng cảnh báo.

Liên quan tới sức nóng đầu cơ tiền ảo, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) Eun Seong-soo khi trả lời chất vấn của các nghị sĩ tại phiên họp toàn thể của Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội vào ngày 22/4 phát biểu Chính phủ không thể bảo hộ cho tất cả những người đầu tư vào tài sản ảo. 

Ông Eun cho biết hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau về việc có coi những người đầu tư vào tiền ảo là đối tượng được Nhà nước bảo hộ hay không, tương tự như việc xét xem liệu có phải bảo hộ cho cả những người mua và bán tranh hay không.

Về việc đánh thuế với giao dịch tiền ảo, hiện đang chưa có công cụ bảo hộ, Chủ tịch FSC cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính đang lập luật về việc đánh thuế với các giao dịch phát sinh thu nhập. Trong khi Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) cũng đang tiếp cận vấn đề tiền ảo như một tài sản thiên về tính đầu cơ.

Nghị sĩ Kim Byung-wook của đảng Dân chủ đồng hành lấy làm tiếc về phát ngôn ví hiện tượng giao dịch tiền ảo như việc "mua và bán tranh" của Chủ tịch FSC. Nghị sĩ này cho rằng ông Eun đã có một phát ngôn "nguy hiểm" là không thể coi người đầu tư vào tiền ảo là nhà đầu tư, trong khi có rất nhiều người dân đang giao dịch tiền ảo. 

Đáp lại, ông Eun cho rằng không phải cứ có nhiều người đầu tư là Nhà nước phải đứng ra bảo hộ. Nếu bảo hộ cả những tài sản tăng giá trị tới 20% một ngày thì ngược lại sẽ càng có nhiều người đi vào con đường lầm lạc hơn.

Lựa chọn của ban biên tập