Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ sẵn sàng có biện pháp thiết thực để đạt tiến triển phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên"

Write: 2021-05-03 13:42:36Update: 2021-05-03 18:48:38

Photo : YONHAP News

Về việc Bắc Triều Tiên chỉ trích bài phát biểu trước Quốc hội của Tổng thống Mỹ Joe Biden là chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khi xuất hiện trên đài truyền hình ABC (Mỹ) vào ngày 2/5 (giờ địa phương) khẳng định chính sách của Tổng thống Biden không nhằm mục đích gây thù địch với miền Bắc, mà nhằm giải quyết vấn đề.

Ông Sullivan tái khẳng định mục tiêu cuối cùng trong chính sách với miền Bắc của Washington đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, và Mỹ sẵn sàng can thiệp bằng ngoại giao với miền Bắc, cũng như sẵn sàng thực thi các biện pháp thiết thực nhằm đạt được tiến triển trên con đường phi hạt nhân hóa.
   
Phát biểu trên của ông Sullivan mang tính chất một lần nữa nhấn mạnh về đường lối chính sách mới với miền Bắc của Tổng thống Biden mà Nhà Trắng mới công bố gần đây, đó là "tiếp cận ngoại giao một cách thực chất".

Ông Sullivan bày tỏ tin tưởng rằng hướng tiếp cận thận trọng và thực chất, xem xét một cách kỹ lưỡng theo hướng giảm thiểu những thách thức từ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ là cơ hội tối ưu.

Tuy nhiên, ông Sullivan không đề cập nội dung cụ thể ngoài khung nguyên tắc chính sách với miền Bắc của Chính phủ Biden.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết Mỹ và các nước đồng minh sẽ thảo luận về phương pháp nhằm giải quyết các vấn đề địa chính trị đang đối mặt.

Lựa chọn của ban biên tập