Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hai người tị nạn Bắc Triều Tiên tranh cử thành viên hội đồng quận tại Anh

Write: 2021-05-03 14:05:39Update: 2021-05-03 16:51:49

Hai người tị nạn Bắc Triều Tiên tranh cử thành viên hội đồng quận tại Anh

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử địa phương của Anh diễn ra vào ngày 6/5 tới đây, hai ứng cử viên người tị nạn Bắc Triều Tiên tranh cử chức thành viên hội đồng quận là Timothy Cho (33 tuổi) và Park Ji-hyeon (53 tuổi) đang gây được sự chú ý của dư luận. Đây là lần đầu tiên người tị nạn miền Bắc tranh cử tại Anh.

Đài ABC của Mỹ đưa tin nếu đắc cử, đây sẽ là trường hợp người tị nạn miền Bắc đầu tiên tranh cử thành công tại quốc gia phương Tây.

Hai người này được đảng bảo thủ Anh tiến cử, đang được kỳ vọng sẽ có thể trở thành biểu tượng về việc cử tri Anh tạo cơ hội bình đẳng cho cả những người tị nạn. Cả hai người tị nạn miền Bắc nói trên đều ứng cử ở thành phố Manchester.

Trong đó, ứng cử viên Timothy Cho từng sống lang thang trên đường phố trong những năm tháng tuổi thơ, sau đó trốn khỏi miền Bắc vào năm 2004, tới năm 2008 thì sang Anh, học chuyên ngành quan hệ quốc tế tại đại học, rồi lấy bằng thạc sĩ về chính trị - an ninh quốc tế. Ứng cử viên này từng có kinh nghiệm hỗ trợ vận động tranh cử cho nghị sĩ Fiona Bruce, đồng Chủ tịch "Nhóm nghị sĩ liên đảng về Bắc Triều Tiên" trong Quốc hội Anh và đang tiếp tục đóng vai trò phụ tá trong nhóm.

Còn ứng cử viên Park Ji-hyeon từng là Chủ tịch tổ chức "Cầu nối", một tổ chức nhân quyền miền Bắc với mục tiêu bảo vệ nhân quyền cho trẻ em Bắc Triều Tiên; từng được nhận giải thưởng Nhân quyền do Văn phòng tại Anh của Tổ chức Ân xá quốc tế trao tặng. Trong quá trình chạy trốn khỏi miền Bắc, bà bị bán cho người Trung Quốc, phải kết hôn và sinh con. Bà tới tị nạn tại Anh vào năm 2008 và từng làm quản lý cho một tổ chức hỗ trợ người tị nạn miền Bắc tại Anh.

Lựa chọn của ban biên tập