Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc báo động về nguồn dư vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca

Write: 2021-05-03 14:20:16Update: 2021-05-03 16:48:16

Hàn Quốc báo động về nguồn dư vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Thời điểm Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi hai vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) đang tới gần, việc tiếp tục tiêm mũi một cũng đang bị gián đoạn tạm thời do thiếu vắc-xin, nhiều ý kiến chỉ ra rằng lượng vắc-xin AstraZeneca trong nước hiện chỉ có thể dùng đủ trong hai ngày nữa.

Hiện tại, Hàn Quốc đã nhập 2.006.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca. Seoul đã bắt đầu triển khai tiêm chủng từ ngày 26/3, tới ngày 1/5 đã tiêm cho tổng cộng 1.829.000 người bằng vắc-xin này, hiện chỉ còn lại 176.000 liều. Nếu cân nhắc tới tốc độ tiêm chủng gần đây, thì số lượng này chỉ đủ tiêm trong vòng hai ngày.

Đặc biệt, từ ngày 14/5, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm mũi hai vắc-xin của AstraZeneca. Nếu Hàn Quốc không nhập được một lượng lớn vắc-xin bổ sung, thì dự kiến lịch trình tiêm chủng sẽ bị trở ngại.

Về việc gián đoạn tiêm mũi một vắc-xin của Pfizer (Mỹ), Chính phủ giải thích đang tạm thời điều chỉnh tốc độ tiêm để triển khai tiêm mũi hai một cách thuận lợi. Để hình thành miễn dịch cộng đồng sớm cho nhóm có rủi ro lây nhiễm cao, Chính phủ đã tập trung vào việc mở rộng tối đa việc tiêm vắc-xin mũi một. 

Hiện tại, đã có tổng cộng 3.395.000 người được tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một, chiếm 6,6% tổng dân số Hàn Quốc.

Mặt khác, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về một người làm dịch vụ chăm sóc ngoài 50 tuổi bị tử vong 6 ngày sau khi tiêm vắc-xin vào hôm 24/4.

Lựa chọn của ban biên tập