Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giới chức tài chính Hàn-Trung-Nhật: "Cảnh giác trước tốc độ hồi phục kinh tế bất cân bằng"

Write: 2021-05-03 14:33:13Update: 2021-05-03 14:33:35

Giới chức tài chính Hàn-Trung-Nhật: "Cảnh giác trước tốc độ hồi phục kinh tế bất cân bằng"

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sáng ngày 3/5 đã mở "Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn-Trung-Nhật lần thứ 21" theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp, phía Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol.

Trong tuyên bố chung thông qua sau hội nghị, ba nước đánh giá dự báo về kinh tế khu vực đã được cải thiện nhanh chóng nhờ sự phổ cập vắc-xin COVID-19, nhưng các nước tuyệt đối không được lơ là cảnh giác về tính bất ổn trong quá trình hồi phục kinh tế, và tốc độ hồi phục bất cân bằng giữa các quốc gia.
 
Giới chức ba nước nhất trí sẽ chuyển sang hỗ trợ một cách có chọn lọc cho các tầng lớp bị thiệt hại lớn do COVID-19 hơn là hỗ trợ một cách đồng đều, nỗ lực để duy trì tính ổn định tài chính, đảm bảo tính bền vững tài chính xét trên quan điểm dài hạn.

Tiếp đó, các bên hoan nghênh Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) sửa đổi, một hiệp định hoán đổi tiền tệ đa phương khu vực, có hiệu lực từ ngày 31/3 vừa qua. CMIM sửa đổi có nội dung nâng hạn mức rút vốn trong trường hợp không có sự đồng hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), từ 30% lên 40% khi xảy ra khủng hoảng tài chính.

Ngoài ra, các nước nhất trí quan điểm về việc cần thiết nâng cao năng lực và mở rộng vai trò của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) nhân dịch COVID-19 lần này.
 
Phó Thủ tướng Hong Nam-ki phát biểu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2021 được dự báo sẽ vượt ngưỡng dự đoán trước đó. Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục đường lối chính sách mở rộng cho tới khi nền kinh tế thực sự đi vào quỹ đạo bình thường, đặt mục tiêu giải ngân ngân sách trong nửa đầu năm.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng cho chỉ ra rằng dịch COVID-19 gây thiệt hại chủ yếu cho tầng lớp yếu thế. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa chính sách tăng trưởng bao trùm.

Ông Hong nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước Hàn-Trung-Nhật sẽ có thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm chung như biến đổi khí hậu, tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa.

Lựa chọn của ban biên tập