Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thêm một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến qua đời

Write: 2021-05-03 14:50:08Update: 2021-05-03 14:50:33

Thêm một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến qua đời

Photo : YONHAP News

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa, một tổ chức dân sự hoạt động vì giải quyết vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, cho biết bà Yoon, một nạn nhân sống ở Seoul, đã qua đời vào lúc 10 giờ tối ngày 2/5.

Bà Yoon sinh năm 1929 tại tỉnh Bắc Chungcheong. Bà làm việc trong vòng ba năm tại một nhà máy sợi ở thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản rồi bị bắt đến thành phố Hiroshima vào năm 1941, bị cưỡng ép mua vui cho bính lính Nhật.

Sau khi đất nước được giải phóng, bà về nước. Năm 1993, bà đăng ký là nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến lên Chính phủ, rồi sau đó từng đứng ra làm chứng về sự thật lịch sử này ở nước ngoài. Bà cũng đã tham gia cuộc biểu tình ngày thứ Tư hàng tuần về giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.
 
Hội đồng khắc ghi chính nghĩa cho biết tang lễ của bà được tổ chức riêng tư theo di nguyện của người đã khuất cùng gia quyến. 

Tính đến ngày 3/5, chỉ còn lại 14 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến đăng ký lên Chính phủ là còn sống.

Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai bày tỏ chia buồn trước tin thêm một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến qua đời, cầu mong bà Yoon yên nghỉ. Bộ trưởng cam kết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ về mặt chính sách để 14 nạn nhân còn lại có thể an hưởng tuổi già một cách khỏe mạnh, đồng thời tích cực xúc tiến các dự án phục hồi danh dự, nhân phẩm cho các nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập