Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống chỉ định cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Oh-soo làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2021-05-04 15:42:33Update: 2021-05-04 18:41:46

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3/5 đã chỉ định cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Oh-soo làm tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao thay cho ông Yoon Seok-yeol, 60 ngày sau khi ông Yoon xin từ chức vào ngày 4/3 trong khi còn khoảng 4 tháng nữa mới hết nhiệm kỳ.

4 ngày trước, tức ngày 29/4, Ủy ban tiến cử ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đã chọn ra 4 ứng cử viên trong đó có ông Kim Oh-soo. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye đã đề xuất lựa chọn ông Kim trong số 4 ứng cử viên và được Tổng thống chấp thuận.

Ông Kim Oh-soo quê ở huyện Yeongkwang, tỉnh Nam Jeolla, tốt nghiệp khoa Luật Đại học quốc gia Seoul, nghiên cứu sinh tư pháp khóa 20. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Bộ phận điều tra đặc biệt 1 Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, Trưởng Bộ phận Hình sự Viện Kiểm sát cấp cao Seoul, Trưởng Bộ phận điều tra khoa học Viện Kiểm sát tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Bắc Seoul, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tư pháp. Đặc biệt, dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, ông giữ chức Thứ trưởng Tư pháp, từng phụ tá cho các cựu Bộ trưởng là Park Sang-ki, Cho Kuk, Choo Mi-ae.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới cùng ngày, ứng cử viên Kim Oh-soo cho biết ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi trở thành ứng cử viên Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Trong thời gian tới, ông sẽ tập trung chuẩn bị thật tốt cho phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực trước Quốc hội với thái độ khiêm tốn.

Lựa chọn của ban biên tập