Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phản ứng của chính giới về việc Tổng thống chỉ định tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2021-05-04 15:58:10Update: 2021-05-04 17:54:10

Phản ứng của chính giới về việc Tổng thống chỉ định tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân ngày 3/5 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích việc Tổng thống Moon Jae-in chỉ định cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Oh-soo làm tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao không khác nào "tuyên bố thao túng Viện Kiểm sát".

Đảng đối lập nhấn mạnh cựu Thứ trưởng Kim rõ ràng là một "nhân sự cốt cán" của Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, khi tên của ông này được nhắc tới ở nhiều chức vụ chủ chốt như Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS), Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng. Giờ đây, đảng này đã hiểu lý do Bộ trưởng Tư pháp lấy tiêu chuẩn lựa chọn tân Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao là "hiểu đường lối điều hành quốc gia của Tổng thống" hơn là tính trung lập và độc lập.

Sau khi loại bỏ cựu Viện trưởng Yoon Seok-yeol, người tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền đương nhiệm, nay Tổng thống Moon tiếp tục chỉ định ông Kim Oh-soo lên thay thế, tuyên bố thao túng Viện Kiểm sát, nhằm đứng lên trên quyền lực của Viện Kiểm sát. Đảng Sức mạnh quốc dân kiên quyết làm rõ tư cách của cựu Thứ trưởng Kim và ý đồ thao túng Viện Kiểm sát của chính quyền đương nhiệm trước người dân.

Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá ông Kim là người có thể hoàn thành bài toán cải cách tư pháp hiện nay, dựa trên những kinh nghiệm tích lũy từ thời gian làm việc trong Viện Kiểm sát. 

Đảng này cùng ngày cũng ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, hoan nghênh việc Tổng thống chỉ định một nhân vật có thể lãnh đạo ổn định bộ máy Viện Kiểm sát. Đảng cầm quyền kỳ vọng ông Kim sẽ khôi phục được niềm tin của người dân với Viện Kiểm sát, thực hiện mong mỏi của người dân về việc cải cách tư pháp, xây dựng một xã hội công bằng, chính nghĩa.

Lựa chọn của ban biên tập