Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc khuyến nghị không phân biệt giới tính bằng màu sắc ở sản phẩm cho trẻ em

Write: 2021-05-04 16:21:11Update: 2021-05-04 17:55:57

Hàn Quốc khuyến nghị không phân biệt giới tính bằng màu sắc ở sản phẩm cho trẻ em

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia ngày 4/5 kết luận việc phân loại màu sắc các sản phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo giới tính làm gia tăng quan niệm cố hữu về vai trò giới tính.

Theo ủy ban này, các nhà sản xuất, bán sản phẩm trẻ em phân loại bằng màu sắc "màu hồng là bé gái, màu xanh da trời là bé trai" bất kể tính năng sản phẩm ra sao có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực, làm gia tăng thêm quan niệm cố hữu về vai trò của giới.

Ủy ban này chỉ ra rằng giai đoạn 6 năm đầu đời là thời kỳ hết sức quan trọng, tác động lớn tới sự hình thành giá trị quan của một cá nhân, rất dễ dung nạp quan niệm cố hữu về vai trò của giới. Việc phân loại sản phẩm theo màu sắc dẫn tới trẻ em có thể tiếp thu quan niệm cố hữu, đó là phụ nữ thì yếu ớt, thụ động, nam giới thì mạnh mẽ và chủ động.

Ủy ban nhân quyền quốc gia cho rằng những quan niệm cố hữu như vậy có thể ảnh hưởng tới hành động, giá trị quan của trẻ trong tương lai, cũng như tới lựa chọn nghề nghiệp. Việc thể hiện quan niệm cố hữu theo phương thức như vậy có thể dẫn tới hệ quả là làm sâu sắc thêm sự phân biệt giới tính.
 
Do vậy, Ủy ban nhân quyền quốc gia khuyến nghị các đơn vị sản xuất sản phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi không phân biệt sản phẩm dành cho bé trai bé gái bằng màu sắc.

Trước đó, một tổ chức dân sự đã kiến nghị lên Ủy ban nhân quyền quốc gia, cho rằng các công ty sản xuất sản phẩm dành cho trẻ dưới 6 tuổi đang phân biệt giới tính trẻ bằng màu sắc bất kể tính năng sản phẩm ra sao, như quy định trò chơi nấu ăn là trò chơi của bé gái, là làm gia tăng quan niệm cố hữu về vai trò của giới.

Lựa chọn của ban biên tập