Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

676 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc trong ngày 4/5

Write: 2021-05-05 14:23:32Update: 2021-05-05 15:05:36

676 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc trong ngày 4/5

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 5/5, Hàn Quốc phát sinh 676 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 124.945 ca.

Trong đó, có 651 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 25 ca nhập ngoại. Theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 234 ca nhiễm mới, tỉnh Gyeonggi 162 ca, tỉnh Gangwon 48 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 26 ca. Số bệnh nhân nguy kịch là 173 người, thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.847 người.

Tổng số người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong ngày 4/5 (cả mũi một và mũi hai) là 93.000 người. Tổng số người đã tiêm vắc-xin mũi một là 3.500.000 người, mũi hai là 290.000 người.

Chỉ riêng trong ngày 4/5, tại thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) đã ghi nhận 43 người nước ngoài dương tính với COVID-19, nâng tổng số người nước ngoài nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tuần này lên hơn 50 người. Nguyên nhân lây nhiễm tập thể được phân tích là do người nước ngoài chủ yếu sống tập thể trong chỗ trọ chật hẹp, thường xuyên tập trung ăn uống nhân tháng ăn chay Ramadan của đạo Hồi.

Chính quyền thành phố Gangneung đã nâng giãn cách xã hội trên toàn thành phố lên mức 2. Theo đó, các cơ sở giải trí bị cấm tụ tập, nhà hàng, quán cà phê bị cấm ăn uống sau 9 giờ. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung nguồn lực điều tra dịch tễ để ngăn chặn các vụ lây nhiễm khác, như kéo dài thời gian mở cửa trạm xét nghiệm lưu động bố trí trong trung tâm y tế, tiến hành xét nghiệm chủ động với người nước ngoài. 

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Kwon Deok-cheol lo ngại vẫn còn khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4, tập trung tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, tỉnh Nam Gyeongsang. Đặc biệt, biến thể virus COVID-19 đang được phân tích là sẽ ảnh hưởng lớn tới xu hướng lây lan dịch bệnh ở thành phố Ulsan. 

Mặt khác, nhân Ngày Thiếu nhi 5/5, Bộ trưởng Kwon phát biểu dịch COVID-19 đã làm thay đổi đời sống thường nhật của trẻ em ở nhiều lĩnh vực. Ông hy vọng tất cả người dân cùng nỗ lực thêm một chút, để sớm trả lại đời sống thường nhật cho các em thiếu nhi, có thể thỏa sức cười nói, vui đùa.

Đặc biệt, Bộ trưởng một lần nữa đề nghị người dân hạn chế tập trung ăn uống, thể dục thể thao, hoạt động tôn giáo trong nhà, tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay, xét nghiệm ngay khi có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập