Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lịch đăng ký tiêm chủng cho người 70-74 tuổi và bệnh nhân viêm đường hô hấp mãn tính tại Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 6/5

Write: 2021-05-06 12:25:37Update: 2021-05-06 18:41:34

Photo : YONHAP News

Hơn 2,1 triệu người ở độ tuổi 70-74 tuổi và 12.000 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp mãn tính tại Hàn Quốc sẽ có thể đặt lịch tiêm chủng bắt đầu từ ngày 6/5. Thời gian đặt lịch sẽ kéo dài cho đến ngày 3/6. 

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc hôm 6/5 cho biết bắt đầu từ 10 giờ sáng cùng ngày, người dân thuộc nhóm đối tượng nói trên có thể đặt lịch tiêm chủng qua điện thoại di động, trên trang chủ tiêm chủng phòng dịch COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr) hay gọi điện đến đường dây nóng 1339 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).

Trang chủ tiêm chủng phòng dịch COVID-19 cung cấp số điện thoại tiếp dân của chính quyền địa phương. Trong trường hợp đặt lịch trực tuyến và qua điện thoại gặp khó khăn, người dân có thể mang theo chứng minh thư và điện thoại di động đến trung tâm tiếp dân trên địa bàn cư trú để được giúp đỡ đặt lịch. Việc tiêm chủng sẽ bắt đầu từ ngày 27/5 tại trung tâm y tế ủy thác, sử dụng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh). 

Tiếp đó, người trong độ tuổi từ 65-69 tuổi sẽ có thể đặt lịch bắt đầu từ ngày 10/5. Những người chưa được tiêm chủng trong quý II, thuộc đối tượng là trong độ tuổi từ 60-64 tuổi, nhân viên chăm sóc và giáo viên nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp 1 và 2; lực lượng nhân sự thiết yếu trong xã hội và cán bộ y tế trên 30 tuổi sẽ được đặt lịch tiêm chủng từ ngày 13/5.

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 6/5, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hàn Quốc Kwon Deok-cheol một lần nữa khẳng định đảm bảo số lượng vắc-xin đủ tiêm mũi một cho 13 triệu người dân đến tháng 6 năm nay. 

Ông Kwon cho biết sẽ chỉ định cán bộ phụ trách phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường giám sát vấn đề phát sinh phản ứng phụ sau tiêm chủng, để người dân an tâm thực hiện tiêm phòng, đồng thời khẳng định minh bạch thông tin các ca xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm được báo cáo.
  
Bộ Trưởng Kwon kêu gọi người dân đặt niềm tin vào Chính phủ, tham gia tiêm phòng khi đến lượt, thành viên trong gia đình giúp đỡ người cao tuổi để đặt lịch tiêm phòng thuận lợi.

Lựa chọn của ban biên tập