Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 6/5 ra thông cáo báo chí cho biết hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc là 19 điểm cơ bản, bp (1 bp = 0.01%), mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008.
CDS là một công cụ tài chính phái sinh, đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS tăng đồng nghĩa với rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp tương ứng đã tăng tương đối.
CDS của Hàn Quốc từng đạt mức thấp nhất là 14 điểm cơ bản vào tháng 4/2007, sau đó đã tăng lên tới 699 điểm cơ bản do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong năm ngoái, CDS từng tăng lên tới 57 điểm cơ bản trong giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19, rồi sau đó quay trở lại xu thế ổn định.
Theo Bộ Kế hoạch và tài chính, rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc hiện thấp thứ 17 trên toàn thế giới. So với các nước lớn, rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc ở mức tương tự với Canada (18 điểm cơ bản).
Bộ này cho biết Hàn Quốc đang được ba hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức cao hàng đầu thế giới. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tiếp tục mua vào trái phiếu trong nước. Cơ quan này cam kết sẽ dốc toàn lực để quản lý tín nhiệm quốc tế của Hàn Quốc.