Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới vẫn bất đồng ý kiến về việc phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng và ba Bộ trưởng

Write: 2021-05-11 14:06:28Update: 2021-05-11 18:40:25

Chính giới vẫn bất đồng ý kiến về việc phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng và ba Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Ngày 11/5, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã nhóm họp nhằm thảo luận về việc thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum, nhưng vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến.

Đại điện đảng Dân chủ đồng hành Yun Ho-jung nhấn mạnh không thể tiếp tục để trống vị trí Thủ tướng thêm nữa, đề nghị phe đối lập sớm hợp tác để hoàn tất quy trình phê chuẩn Thủ tướng.

Ngược lại, Đại điện đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon cho rằng phải khôi phục lại đối thoại và thỏa hiệp giữa chính giới. Đảng này tiếp tục yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in rút lại việc chỉ định ba ứng cử viên Bộ trưởng, gồm ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk. 

Đảng đối lập đang đặt điều kiện là phải rút lại ba ứng cử viên Bộ trưởng trên thì mới tham gia phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng. Đảng cầm quyền đang phản đối yêu cầu này, nhưng cũng cho biết sẽ thử nỗ lực đàm phán với phe đối lập.

Thời hạn phê chuẩn báo cáo điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng đã kết thúc vào đêm ngày 10/5. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in chiều ngày 11/5 đã đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần ba ứng cử viên Bộ trưởng tới hết ngày 14/5. Dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, đã có 29 nhân sự cấp Bộ trưởng được đảng cầm quyền đơn phương thông qua báo cáo điều trần và Tổng thống bổ nhiệm mà không có sự đồng ý của phe đối lập.

Lựa chọn của ban biên tập