Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi hai vắc-xin AstraZeneca

Write: 2021-05-14 14:33:24Update: 2021-05-14 18:38:42

Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi hai vắc-xin AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Khoảng 926.000 người dưới 65 tuổi là bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng tại Hàn Quốc đã tiêm mũi một vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) từ 26/2 sẽ bắt đầu tiêm mũi hai từ ngày 14/5.

Hiện việc tiêm phòng vắc-xin của AstraZeneca với người dưới 30 tuổi đã bị hạn chế do lo ngại phát sinh hiện tượng đông máu hiếm gặp, liên quan đến một số trường hợp đã xảy ra tại các nước khác. Tuy nhiên, những người dưới 30 tuổi đã tiêm mũi một vắc-xin này vẫn có thể tiếp tục tiêm mũi thứ hai.

Vắc-xin của hãng dược AstraZeneca sẽ tiếp tục được nhập về từ ngày 13/5. Chính phủ có kế hoạch đạt mục tiêu tiêm chủng mũi một cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021.

Ngoài ra, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của người từ 70-74 tuổi từ ngày 6/5 đã vượt quá 50%. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của người từ 65-69 tuổi từ ngày 10/5 đạt 38,4%. Người từ 60-64 tuổi cũng bắt đầu đặt lịch tiêm từ ngày 13/5. 

Theo kết quả phân tích hiệu quả vắc-xin đối với người trên 60 tuổi trong nước, hiệu quả phòng dịch đạt trên 89,5% hai tuần sau khi tiêm mũi một, hiệu quả ngăn ngừa tử vong là 100%. Chính phủ một lần nữa khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 747 ca nhiễm COVID-19, gồm 729 ca phát sinh trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 130.380 ca.

Theo địa phương, số ca nhiễm vẫn tập trung nhiều ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, trong đó Seoul là 227 ca nhiễm, mức cao nhất trong 19 tuần qua, và tỉnh Gyeonggi 222 ca.

Nhằm ngăn chặn phát sinh lây nhiễm tập thể, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định sử dụng bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho các trung tâm chăm sóc khách hàng và trung tâm lưu chuyển hàng hóa trong vòng 5 tuần, bắt đầu từ tuần tới.

Chính quyền tỉnh Nam Jeolla đang thí điểm áp dụng lệnh giãn cách xã hội sửa đổi như cấm tụ tập trên 6 người từ ngày 3/5, nâng giãn cách xã hội lên mức 2 và dừng hoạt động kinh doanh cơ sở dịch vụ giải trí đối với thành phố Yeosu, Suncheon, Gwangyang.

Lựa chọn của ban biên tập