Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới trên mốc 600 ca ba ngày liên tiếp

Write: 2021-06-10 11:05:43Update: 2021-06-10 22:38:32

Số ca nhiễm COVID-19 mới trên mốc 600 ca ba ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 10/6, Hàn Quốc ghi nhận 611 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 594 ca phát sinh trong cộng đồng và 17 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 146.303 ca.

Theo địa phương, số ca nhiễm mới phát sinh chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, trong đó thủ đô Seoul 213 ca, tỉnh Gyeonggi 176 ca. Ngoài ra, ca nhiễm cũng xuất hiện rải rác trên 17 tỉnh, thành phố khác như tỉnh Nam Gyeongsang 33 ca, thành phố Daegu 29 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 24 ca, thành phố Daejeon 21 ca, tỉnh Gangwon 16 ca, thành phố Busan 15 ca. đảo Jeju 10 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 9 ca, thành phố Ulsan 7 ca.

Thêm hai ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.979 ca, tỷ lệ tử vong là 1,36%.

Có 562.087 người đã được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 trong ngày 9/6, nâng tổng số người đã tiêm vắc-xin mũi đầu tiên lên 9.794.163 người. Số người hoàn tất tiêm chủng cả hai mũi đạt 2.349.485 người, tăng 23.528 người so với số liệu một ngày trước.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết tính đến 11 giờ trưa ngày 10/6, số người đã tiêm vắc-xin mũi một đạt 10,06 triệu người, tương đương 19,6% dân số.

Chính phủ dự kiến sẽ công bố lệnh giãn cách xã hội mới áp dụng từ tuần sau vào ngày 11/6. Trước tình hình số ca nhiễm không có chiều hướng giảm, Chính phủ được dự đoán là sẽ tiếp tục gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập 5 người trở lên trên toàn quốc.

Lựa chọn của ban biên tập