Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc triển khai tiêm vắc-xin Janssen từ ngày 10/6

Write: 2021-06-10 13:14:35Update: 2021-06-10 18:13:29

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc-xin của hãng dược Janssen (Bỉ) cho khoảng 890.000 người trên 30 tuổi là lực lượng quân dự bị, dân phòng bắt đầu từ ngày 10/6. Vắc-xin Janssen chỉ cần tiêm một mũi duy nhất để có hiệu quả miễn dịch. Lượng vắc-xin còn dư sẽ được ưu tiên phân bổ cho đối tượng trên 60 tuổi trong danh sách chờ tiêm chủng. 

Bắt đầu từ tuần sau, nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, nhân viên y tế và một số giáo viên nhóm 20 tuổi sẽ tiêm phòng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ). Thời gian đăng ký tiêm chủng của nhóm đối tượng này đã kết thúc trong ngày 9/6 với 200.000 người đăng ký, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là tới ngày 15/6. Theo đó, những người thuộc đối tượng này nhưng chưa đặt được lịch hoặc bị sót tên trong danh sách sẽ có thể đặt lịch bổ sung vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Dự kiến số người tiêm chủng mỗi ngày tăng lên khoảng 700.000-800.000 người, trong vòng 10 ngày sẽ có thêm hơn 10 triệu người tiêm phòng vắc-xin mũi một. 

Lượng dự trữ vắc-xin AstraZeneca (Anh) hiện nay được cho là đang thiếu khoảng 500.000 liều so với số lượng người đặt lịch. Cơ quan phòng dịch sẽ sử dụng loại kim tiêm hạn chế tối thiểu lượng vắc-xin thừa, và sử dụng lượng vắc-xin từ cơ sở y tế để tiêm chủng cho tất cả người dân.

Lựa chọn của ban biên tập