Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay đến ngày 4/7

Write: 2021-06-11 11:12:22Update: 2021-06-11 11:45:53

Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay đến ngày 4/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 556 ca nhiễm COVID-19, trong đó 541 ca phát sinh trong cộng đồng, 15 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 146.303 ca.

Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 201 ca, tỉnh Gyeonggi 172 ca, thành phố Daegu 23 ca và tỉnh Nam Gyeongsang 20 ca.

Ngoài ra, tính đến 0 giờ cùng ngày, có thêm 733.000 người được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm vắc-xin lên khoảng 15,65 triệu người, tương đương 20,6% dân số.

Tại cuộc họp cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kwon Deok-cheol nhận định tình hình dịch COVID-19 không thuyên giảm, số ca nhiễm bình quân ngày trong 6 tuần qua ở ngưỡng trên 500 ca; hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, cũng ở mức trên dưới 1 trong 4 tuần nay.

Theo đó, Chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người thêm ba tuần, tức đến ngày 4/7.

Tuy nhiên, ông Kwon cho biết các hoạt động văn hóa ít rủi ro, như thi đấu thể thao và buổi biểu diễn, số lượng người tham gia sẽ được mở rộng theo từng giai đoạn với điều kiện tuân thủ các quy tắc phòng dịch cơ bản.

Chính phủ sẽ công bố hệ thống giãn cách xã hội mới trong tuần sau.

Lựa chọn của ban biên tập