Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

IOC chọn Australia là ứng cử viên độc quyền tổ chức Olympic mùa hè 2032

Write: 2021-06-11 11:23:11Update: 2021-06-11 16:00:43

IOC chọn Australia là ứng cử viên độc quyền tổ chức Olympic mùa hè 2032

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Ban điều hành ngày 11/6, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) quyết định chọn thành phố Brisbane (Australia) là ứng cử viên độc quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032. Đại hội đồng IOC sẽ tổ chức bỏ phiếu quyết định tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 21/7, hai ngày trước thềm khai mạc Olympic mùa hè Tokyo.

Như vậy, cơ hội giành được quyền đồng đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này năm 2032 của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã chính thức khép lại.

Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/6 chia sẻ Seoul hy vọng việc đồng đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032 với Bắc Triều Tiên sẽ là cơ hội mở ra hòa bình và hợp tác hòa giải giữa hai miền Nam-Bắc, lấy làm tiếc về quyết định này của IOC. Trong tương lai Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực tìm tiếm cơ hội mới, tiếp nối tinh thần hợp tác thể thao hai miền và tinh thần của thỏa thuận đạt được trong Tuyên bố chung 19/9/2018 giữa lãnh đạo liên Triều.

Ban điều hành IOC chọn thành phố Brisbane là nơi đăng cai độc quyền bởi ấn tượng với kế hoạch của Ủy ban đăng cai Olympic Brisbane về việc sử dụng 84% cơ sở thi đấu hiện có để cắt giảm chi phí, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Australia, chính quyền bang Queensland và người dân nước này.

Vào tháng 2 vừa qua, IOC đã chọn thành phố Brisbane để đàm phán ưu tiên làm nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032.

Ngoài Australia, các nước tham gia cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2032 còn có Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Qatar, Hungary, Đức, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, song các nước này đã bị loại từ vòng đầu tiên.

Sau 4 tháng tập trung đàm phán với Ủy ban đăng cai Olympic Brisbane, tại cuộc họp ngày 11/6, IOC đã nhất trí thông qua đề xuất của Ủy ban xúc tiến Olympic mùa hè tương lai về việc khuyến nghị lựa chọn thành phố Brisbane của Australia là nơi đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thể giới, với sự tán thành của tất cả các ủy viên.

Như vậy, nếu Brisbane chính thức được lựa chọn là thành phố đăng cai Olympic 2032 tại Đại hội đồng IOC sắp tới, đây sẽ là lần thứ ba Australia giành được quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè, sau Olympic mùa hè tại thành phố Melbourne (1956) và thành phố Sydney (2000).

Lựa chọn của ban biên tập