Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in lên đường sang Anh tham dự Hội nghị G7

Write: 2021-06-11 13:27:10Update: 2021-06-11 13:39:25

Tổng thống Moon Jae-in lên đường sang Anh tham dự Hội nghị G7

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in 2 giờ chiều ngày 11/6 đã lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Cornwall (Anh) từ 11-13/6 (giờ địa phương) theo lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hàn Quốc được mời tham dự sự kiện này.

Tổng thống Moon đánh giá việc Seoul được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế đã được nâng lên ngang tầm với các nước G7, đi cùng với đó là trách nhiệm và vai trò cũng lớn hơn.

Tại cuộc họp lần này, Tổng thống Moon dự kiến sẽ tập trung nhấn mạnh về mô hình phòng dịch K và trung tâm vắc-xin toàn cầu của Hàn Quốc, giới thiệu “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) với cộng đồng quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này không chỉ là cơ hội nối lại hoạt động ngoại giao thượng đỉnh đa phương bị gián đoạn sau một thời gian dài do dịch COVID-19 mà còn sẽ diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao thượng đỉnh song phương giữa Hàn Quốc với các nước lớn. 

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết dù hiện chưa có lịch trình nào đang được xúc tiến hay thảo luận, song cũng không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hoặc Hàn-Nhật.

Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống cũng nhắc lại lập trường của Chính phủ là luôn cởi mở trong việc đối thoại với Nhật Bản cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Trong một tin liên quan, sau Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Moon sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Áo từ ngày 13-15/6 theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và đến thăm Tây Ban Nha từ ngày 15-17/6 theo lời của Đức vua Felipe VI.

Lựa chọn của ban biên tập