Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Bắc Triều Tiên ôm dã tâm tấn công lãnh thổ nước Mỹ"

Write: 2021-06-11 13:44:11Update: 2021-06-11 17:00:22

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Bắc Triều Tiên ôm dã tâm tấn công lãnh thổ nước Mỹ"

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ một mặt gọi Bắc Triều Tiên là "quốc gia uy hiếp" với dã tâm tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ, mặt khác cho biết sẽ ưu tiên ngoại giao, nỗ lực để duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.

Trong tài liệu đệ trình lên Ủy ban Quân sự Thượng viện trước phiên điều trần nhằm kiểm tra về ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2022 vào ngày 10/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tập trung vào Bắc Triều Tiên ngay cả khi Trung Quốc đẩy cao năng lực quân sự.

Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết miền Bắc vẫn đang gia tăng uy hiếp với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực, ôm dã tâm tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ, tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ ưu tiên ngoại giao, nỗ lực giảm nhẹ hành động bất ổn, khiêu khích của miền Bắc, duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.

Trong tài liệu trình lên Ủy ban Quân sự Thượng viện cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cũng cho biết Bắc Triều Tiên đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực tên lửa đạn đạo, sở hữu được năng lực công nghệ có thể gây nguy hiểm thực sự cho không chỉ các đồng minh và đối tác của Washington ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mà tới cả lãnh thổ nước Mỹ.

Ông Milley chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đang gây tổn hại tới hòa bình của bán đảo Hàn Quốc và người dân của chính nước mình, không hề có dấu hiệu kìm hãm phát triển năng lực quân sự.

Lựa chọn của ban biên tập