Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Trung Quốc thông qua "Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài"

Write: 2021-06-11 14:13:27Update: 2021-06-11 14:13:56

Trung Quốc thông qua "Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài"

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc, ngày 10/6 đã mở cuộc họp, thông qua "Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài".

Mặc dù nội dung cụ thể của đạo luật không được công bố, nhưng được biết trong đó gồm nội dung chính quyền Trung Quốc có thể trả đũa, đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng hợp nội dung dự đoán của các hãng truyền thông Nhà nước Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có thể dừng hợp tác, thực thi cấm vận, cấm xuất nhập khẩu nguyên liệu, cấm dự án mua bán của Chính phủ với quốc gia áp lệnh trừng phạt lên nước này.

Dự kiến đạo luật này sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp phương Tây như Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp nếu tham gia lệnh trừng phạt với Trung Quốc thì sẽ bị Bắc Kinh trả đũa, nhưng nếu không tham gia thì lại gặp rắc rối với các nước phương Tây.

Ngược lại, nếu như trong thời gian qua, doanh nghiệp Trung Quốc có ít căn cứ pháp lý để chống lại lệnh trừng phạt của các nước phương Tây, thì nay có thể đệ trình xin miễn thực thi lệnh trừng phạt do phải tuân thủ luật pháp quốc gia.

Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài đã được thực thi ngay lập tức.

Trung Quốc cho rằng các quốc gia phương Tây như Mỹ đã khai chiến trước, khi áp lệnh trừng phạt với các doanh nghiệp nước này theo "nhu cầu chính trị"; đồng thời nhấn mạnh Đạo luật chống lệnh trừng phạt nước ngoài là bước đi đối phó của Bắc Kinh.

Lựa chọn của ban biên tập